Ôsin giết chủ nhà, cướp tài sản lĩnh án 18 năm tù

Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Trần Thị Vui, quê Thanh Hóa, về tội "Giết người, cướp tài sản" 18 năm tù vì chưa đến tuổi thành niên.
Ngày 29/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người, cướp tài sản" và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Vui, 17 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, 18 năm tù giam vì khi Vui phạm tội chưa đến tuổi thành niên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Trần Thị Vui được gia đình anh Trương Công Hùng và chị Phạm Thị Hoài An ở phòng 107, khu tập thể 36 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhận vào làm giúp việc trong nhà.

Cả nhà chị An coi Vui như người thân trong gia đình, quan tâm chăm sóc khá chu đáo. Ngay cả Vui cũng xác nhận, không có ai tốt như chủ nhà thuê cô nhưng rồi, cuối tháng 6/2009, khi vợ chồng chị An đi nghỉ mát và nhờ bà Nguyễn Thị Kim Khanh-mẹ chị An, sang trông nhà. Trong những ngày ở đây, Vui để ý thấy bà cụ có chiếc két sắt để tiền và vàng. Chiếc két chỉ khóa bằng chìa, không khóa bằng mã nên Vui nảy sinh ý định sát hại bà Khanh để lấy tiền, vàng.

Khoảng 3 giờ ngày 2/7/2009, cơ hội ra tay đã đến với Vui khi Vui phát hiện bà Khanh ngủ không khóa cửa phòng. Vui vào bếp lấy con dao dài 25cm rồi đi vào giường đâm một nhát ở phần bụng bà Khanh. Đang ngủ say, bị đâm bất ngờ, nạn nhân vùng dậy, rút dao khỏi người.

Hoảng hốt, Vui bỏ chạy sang phòng bên cạnh, bà Khanh đuổi theo. Hai bên vật lộn, với sức khỏe vốn có, Vui giật được con dao rồi đâm nạn nhân nhiều nhát. Sau đó, Vui đã cứa cổ bà Khanh cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Gây án xong, Vui lấy chìa khóa lục két sắt lấy số tài sản là 82 triệu đồng, 3.200 USD và hàng chục nhẫn, lắc, dây chuyền vàng đựng trong túi nilông, rồi đem giấu dưới két nước gần chỗ ở. Chưa dừng lại, Vui còn tạo hiện trường giả, gọi điện thoại báo cơ quan công an dựng chuyện bị hai thanh niên lực lưỡng xông vào nhà giết bà Khanh, cướp tài sản, còn bản thân Vui thì bị bọn chúng dìm vào bồn cầu.

Không lâu sau khi giết bà Khanh, hành vi của Vui bị phát hiện. Cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà Vui đã cướp tổng cộng hơn 250 triệu đồng./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục