Pakistan bác cáo buộc âm mưu ám sát giám đốc NDS

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 8/12, Pakistan bác cáo buộc của Tổng thống Afghanistan cho rằng âm mưu ám sát Giám đốc NDS.
Tân Hoa xã dẫn truyền thông địa phương đưa tin ngày 8/12, Pakistan đã bác cáo buộc của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho rằng âm mưu ám sát Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) Asadullah Khalid được lên kế hoạch ở thành phố Quetta, miền Tây Nam Pakistan.

Taliban đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên để trả thù cho vụ hành quyết các tù nhân Taliban gần đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai đã loại bỏ khả năng Taliban dính líu đến vụ việc khi cho rằng nhóm này không thể tiến hành cái mà ông mô tả là "vụ tấn công phức tạp."

Ông Karzai cho rằng vụ tấn công được các phiến quân tại Pakistan lên kế hoạch và kêu gọi điều tra người đứng đằng sau âm mưu này.

Trong động thái phản hồi, Bộ Ngoại giao Pakistan yêu cầu Kabul trao đổi thông tin tình báo thay vì đưa ra những cáo buộc và khẳng định chính quyền Islamabad sẵn sàng hỗ trợ điều tra hành vi tội ác này.

Ông Khalid, bạn thân của Tổng thống Karzai, đã bị thương trong vụ tấn công tại nhà khách của NDS ở Kabul hôm 6/12 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục