Pakistan bác tin có kho vũ khí hạt nhân quy mô thứ 3 thế giới

Hai tổ chức của Mỹ cho biết Pakistan có thể trở thành nước có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 trên thế giới trong vòng 10 năm tới, chỉ xếp sau Mỹ và Nga.
Pakistan bác tin có kho vũ khí hạt nhân quy mô thứ 3 thế giới ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Pakistan vào tháng 10/2012. (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 28/8, Pakistan đã bác bỏ những thông tin do Viện Hòa bình Quốc tế Carnegie Endowment và Trung tâm Nghiên cứu Stimson của Mỹ công bố rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này có thể có quy mô lớn thứ 3 thế giới.

Trong một tuyên bố, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ: “Chúng tôi bác bỏ thông tin cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Pakistan có tốc độ phát triển nhanh nhất."

Theo người phát ngôn này, đây là thông tin "hoàn toàn vô căn cứ.”

Trước đó, tờ The Washington Post của Mỹ dẫn báo cáo của hai tổ chức trên cho biết Pakistan có thể trở thành nước có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 3 trên thế giới trong vòng 10 năm tới, chỉ xếp sau Mỹ và Nga.

Báo cáo của Viện Hòa bình Quốc tế Carnegie Endowment và Trung tâm Nghiên cứu Stimson của Mỹ dẫn nguồn tin từ các chuyên gia phân tích cho rằng Islamabad sở hữu khoảng 120 đầu đạn hạt nhân, trong khi Ấn Độ có 100.

Báo cáo này cũng cho rằng Pakistan có thể có ít nhất 350 đầu đạn hạt nhân trong vòng từ 5 đến 10 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục