Pakistan đã thả thủ lĩnh cấp cao Baradar của Taliban

Pakistan đã trả tự do cho tù nhân Taliban người Afghanistan, Abdul Ghani Baradar, động thái được Kabul kỳ vọng sẽ khuyến khích đàm phán hòa bình.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pakistan Omar Hamid cho biết ngày 21/9, nước này đã trả tự do cho tù nhân Taliban người Afghanistan, Abdul Ghani Baradar, động thái được Kabul kỳ vọng sẽ khuyến khích đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân này.

 

"Đúng, Baradar đã được thả," ông Omar Hamid nói với hãng tin Pháp AFP nhưng không cho biết bối cảnh dẫn đến việc phóng thích này.

 

Hôm 20/9, Bộ Ngoại giao Pakistan nói rằng việc trả tự do cho Baradar sẽ hỗ trợ cho tiến trình hòa giải của Afghanistan với Taliban trong lúc phái bộ chiến đấu của NATO giảm đi.

 

"Để hỗ trợ thêm cho tiến trình hòa giải ở Afghanistan, nhà lãnh đạo Taliban đang bị cầm giữ là Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ được thả vào ngày mai (21/9)," Bộ Ngoại giao nói trong một tuyên bố.

[Pakistan sẽ trả tự do cho cựu phó thủ lĩnh Taliban]

 

Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban tại Afghanistan, Zabihullah Mujahid cho biết nhóm này vẫn chưa xác nhận được về việc trả tự do cho lãnh đạo của họ.

 

"Chúng tôi chỉ nghe qua báo chí rằng Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ được thả. Chúng tôi chưa nhận được xác nhận chính thức nào," Mujahid nói với AFP tại Kabul.

 

Kabul từ lâu đã yêu cầu Islamabad trả tự do cho nhân vật này. Vụ việc đã khiến Pakistan bị cáo buộc phá hoại các sáng kiến nhằm mang đến hòa bình cho đất nước Afghanistan bị chiến tranh tàn phá.

 

Baradar, một cựu thủ lĩnh quân sự được miêu tả là nhân vật số hai của Taliban, bị các đặc vụ của Pakistan và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bắt giữ hồi tháng 1/2010 tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam, là thủ lĩnh Taliban cấp cao nhất bị giam giữ ở Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục