Pakistan đe dọa sẽ trả đũa Ấn Độ bằng toàn bộ sức mạnh

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố Pakistan sẽ đáp trả bằng “toàn bộ sức mạnh” nếu Ấn Độ tiếp tục tấn công thường dân nước này.
Pakistan đe dọa sẽ trả đũa Ấn Độ bằng toàn bộ sức mạnh ảnh 1Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ đấu súng tới bệnh viện ở Jammu, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 28/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, tờ The Economic Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố Pakistan sẽ đáp trả bằng “toàn bộ sức mạnh” nếu Ấn Độ tiếp tục tấn công thường dân nước này.

Ông Asif nói: “Chúng tôi sẽ cân nhắc tình hình này ở tất cả các cấp… Chúng tôi hoàn toàn có quyền trả đũa và phản ứng với đầy đủ sức mạnh. Nếu Ấn Độ vượt qua biên giới quốc tế và tiến hành cuộc xâm lược, chúng tôi sẽ bảo vệ tổ quốc và cuộc xung đột sẽ gây tàn phá nghiêm trọng hơn cả cuộc chiến năm 1965."

Ông Asif còn cho hay Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif sẽ nêu hành động “xâm lược” của Ấn Độ tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín.

Căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan về vấn đề Kashmir khiến cuộc Đối thoại cấp Cố vấn an ninh quốc gia song phương dự kiến tiến hành tại New Delhi vào ngày 23-24/8 đã đổ vỡ ở phút chót.

Tuy nhiên, lực lượng biên phòng Pakistan khẳng định sẽ tham gia cuộc gặp cấp chỉ huy với lực an ninh Ấn Độ tại New Delhi từ ngày 9-13/9, theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan bên lề hội nghị tổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải tại Nga hồi tháng Bảy vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục