Pakistan khẳng định không muốn đối đầu quân sự với Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif khẳng định Islamabad không muốn đối đầu quân sự với Ấn Độ, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn dọc LoC,
Pakistan khẳng định không muốn đối đầu quân sự với Ấn Độ ảnh 1Chuyển một em bé Ấn Độ bị thương trong giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tới cơ sở y tế tại bang Jammu ở Kashmir ngày 8/10. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif khẳng định Islamabad không muốn đối đầu với Ấn Độ, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC), thuộc khu vực tranh chấp Kashmir đã khiến hàng chục người thương vong.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cảnh báo Pakistan phải ngừng ngay hành động bắn phá "đầy khiêu khích" ở Kashmir nếu không sẽ phải trả giá đắt.

Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Asip nhấn mạnh Islamabad có khả năng đáp trả "bất cứ hành động gây hấn nào của Ấn Độ," song "không muốn biến căng thẳng biên giới giữa hai nước thành một cuộc đối đầu."

Ông cũng kêu gọi Ấn Độ "thận trọng và hành xử một cách có trách nhiệm." Trong khi đó, giới chức quân đội Pakistan đã cáo buộc các binh sĩ Ấn Độ liên tục vô cớ xả súng tại (LoC), đồng thời nhấn mạnh các binh sĩ nước này chỉ đáp trả một cách phù hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực dọc LoC giữa Ấn Độ và Pakistan trong những ngày qua, đồng thời lấy làm tiếc về sự thiệt hại về người cũng như việc dân thường hai bên phải lánh nạn.

Ông Ban Ki-moon thúc giục Chính phủ Ấn Độ và Pakistan giải quyết tất cả những khác biệt thông qua đối thoại "nhằm tìm ra giải pháp hòa bình, ổn định dài hạn tại Kashmir."

Chiến sự giữa Ấn Độ và Pakistan dọc LoC bắt đầu cách đây một tuần và đã liên tục leo thang với thông tin ban đầu khoảng 20 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Liên hợp quốc cho tới nay vẫn duy trì sự hiện diện của Nhóm Quan sát Quân sự Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) nhằm giám sát việc ngừng bắn dọc LoC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục