Ấn Độ hủy họp cấp chỉ huy lực lượng bán vũ trang với Pakistan

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã đình chỉ cuộc họp cấp chỉ huy các lực lượng bán vũ trang khu vực của Ấn Độ và Pakistan theo dự kiến nhằm thảo luận những hành động thù địch vừa bùng phát.
Ấn Độ hủy họp cấp chỉ huy lực lượng bán vũ trang với Pakistan ảnh 1Những người bị thương do đạn pháo của quân đội Pakistan được điều trị tại bệnh viện thuộc bang Jammu do Ấn Độ kiểm soát ngày 6/10. (Nguồn: PTI/TTXVN)

Chỉ vài giờ sau khi khiếu nại Ấn Độ lên Nhóm quan sát viên của Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) về các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC), binh sỹ Pakistan đêm 7/10 tiếp tục nã đạn pháo và xả súng vào các khu vực thuộc bang Jammu - Kashmir của Ấn Độ, làm 20 người, trong đó có 15 trẻ em, bị thương.

Đến sáng 8/10, lính biên phòng Pakistan tiếp tục bắn phá các vị trí đồn trú của quân đội Ấn Độ tại Hira Nagar thuộc quận Kathua, gần đường biên giới quốc tế.

Phản ứng trước hành động trên của Pakistan, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã đình chỉ cuộc họp cấp chỉ huy các lực lượng bán vũ trang khu vực của Ấn Độ và Pakistan theo dự kiến nhằm thảo luận những hành động thù địch vừa bùng phát.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Jitendra Singh, đại biểu Quốc hội tại khu vực Jammu, đã tới khu vực này để xem xét tình hình biên giới. Hơn 20.000 cư dân của 30 làng dọc biên giới quốc tế tại khu vực Jammu đã bỏ làng đi sơ tán.

Trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Độ, Thủ hiến bang Jammu - Kashmir, ông Omar Abdullah cho rằng nguyên nhân thực sự đằng sau xung đột ở biên giới Ấn Độ - Pakistan hiện nay là do tình hình nội bộ Pakistan.

Ông Abdullah thừa nhận hành động “hiếu chiến” của Pakistan thách thức lớn đối với Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi và việc New Delhi chỉ trao công hàm phản đối Islamabad sẽ không giải quyết được vấn đề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục