Pakistan: Phe biểu tình ra tối hậu thư với chính phủ

Thủ lĩnh tụ tôn giáo Tahir-ul Qadri đã ra tối hậu thư đòi chính phủ nước này giải tán quốc hội, dọn đường cho một chính quyền lâm thời.
Sau khi kêu gọi hàng chục nghìn người tuần hành biểu tình trong gần hai ngày qua ở Pakistan, thủ lĩnh tụ tôn giáo Tahir-ul Qadri ngày 15/1 đã ra tối hậu thư đòi chính phủ nước này giải tán quốc hội, dọn đường cho một chính quyền lâm thời.

Sau 38 tiếng tuần hành biểu tình từ thành phố Laho (miền Đông Pakistan), ông ul Qadri, 61 tuổi, thủ lĩnh của tổ chức tôn giáo có tên gọi "Minaj-ul-Quran" (Con đường của Kinh Koran), đã phát biểu trước đám đông tụ tập tại một quảng trường lớn ở thủ đô Islamabad, kêu gọi mọi người cắm trại qua đêm để sau đó tiến về tòa nhà Quốc hội.

Thủ lĩnh tôn giáo này đặt ra thời hạn chót cho chính phủ là ngày 16/1 để giải tán quốc hội liên bang và các hội đồng địa phương.

Chính phủ Pakistan đã triển khai nhiều biện pháp an ninh xung quanh "Vùng Đỏ," nơi đặt trụ sở quốc hội và các cơ quan công quyền quan trọng khác. Tòa nhà Quốc hội được phong tỏa với những hàng rào bằng côngtennơ. Các mạng điện thoại di động ở Islamabad bị tạm ngừng dịch vụ trong bối cảnh có những lo ngại Taliban tranh thủ dịp này phát động các cuộc tấn công.

Tình trạng thiếu thông tin dẫn đến việc chưa thể xác định chính xác quy mô cuộc biểu tình. Trong khi phe biểu tình nói rằng đã huy động được 4 triệu người, kênh truyền hình địa phương Geo dẫn lời nhiều quan chức cho biết con số vào khoảng từ 25.000 đến 40.000 người. Sáng 15/1, cảnh sát Pakistan đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tụ tập trước trụ sở Quốc hội và ném đá vào cảnh sát.

[Pakistan: Biểu tình đòi cải cách hệ thống bầu cử]

Ông Qadri về nước cuối năm ngoái sau 5 năm sống lưu vong tại Canada. Ông này chỉ trích Chính phủ Pakistan "mục ruỗng" vì tham nhũng và thiếu năng lực điều hành đất nước, đồng thời yêu cầu chính quyền  Islamabad phải cải cách trước thềm cuộc tổng tuyển cử.

Nếu quốc hội bị giải tán vào trung tuần tháng 3 tới, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 8 tuần sau đó. Tuy nhiên, Chính phủ Pakistan cho rằng ông Qadri là một phần trong âm mưu thâu tóm quyền lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục