Pakistan thử thành công hai tên lửa tầm ngắn

Quân đội Pakistan ngày 8/5 thông báo đã thử thành công hai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường.
Quân đội Pakistan ngày 8/5 thông báo đã thử thành công hai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như đầu đạn thông thường.

Thông cáo của quân đội nước này cho biết cả hai quả tên lửa Ghaznavi có tầm bắn 290km và Shaheen-1 có tầm bắn 650km đã bắn trúng các khu vực mục tiêu.

Chứng kiến các vụ thử tên lửa này có Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Tariq Majid, cùng các tướng lĩnh và quan chức dân sự cấp cao khác.

Trước đó, Pakistan thông báo thử thành công tên lửa tầm gần và tầm trung. Năm 2008, Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-2 tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Pakistan và Ấn Độ năm 1998 đã thử vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia này đã ba lần xung đột với nhau và hiện đang khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục