Pakistan tiêu diệt hơn 30 phiến quân tại Bajaur

Quân đội Pakistan đã tiêu diệt hơn 30 phiến quân trong đợt truy quét ngày 31/1-1/2, tại tỉnh Bajaur gần biên giới Afghanistan.
Theo Quân đội Pakistan, đã tiêu diệt hơn 30 phiến quân trong đợt truy quét kéo dài hai ngày từ 31/1-1/2, tại tỉnh Bajaur gần biên giới với Afghanistan, khu vực được coi là nơi trú ẩn của lực lượng Taliban.

Cuộc truy quét được thực hiện nhằm trả đũa vụ đánh bom liều chết của phiến quân tại thị trấn Khar thuộc tỉnh Bajaur ngày 29/1, khiến gần 20 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết đã sử dụng máy bay chiến đấu và trực thăng trong cuộc truy quét; đồng thời ban hành lệnh giới nghiêm và kiểm soát tất cả các đường giao thông chính trong khu vực trên.

Theo các nguồn tin an ninh và tình báo, phiến quân đã bị "thiệt hại nặng nề".

Bajaur nằm ở phía Bắc khu vực bán tự trị của các bộ tộc gần với đường biên giới Afghanistan. Đây còn được coi là chỗ ẩn náu của các nhóm vũ trang Hồi giáo và các tay súng cực đoan từ Afghanistan chạy sang.

Từ tháng 8/2008, quân đội Pakistan đã nhiều lần thực hiện các cuộc truy quét phiến quân Hồi giáo tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục