Palestine tố cáo người Israel phóng hỏa làm trẻ sơ sinh thiệt mạng

Ngày 31/7, giới chức an ninh Palestine tố cáo người định cư Israel ở khu Bờ Tây đã phóng hỏa nhà của người dân Palestine khiến một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi thiệt mạng.
Palestine tố cáo người Israel phóng hỏa làm trẻ sơ sinh thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát Israel bắt giữ một phụ nữ Palestine trong cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại thánh địa Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, ngày 31/7, giới chức an ninh Palestine tố cáo người định cư Israel ở khu Bờ Tây đã phóng hỏa nhà của người dân Palestine khiến một trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi thiệt mạng, trong khi bố mẹ của nạn nhân bị thương.

Theo các nguồn tin trên, 4 người định cư đã phóng hỏa ngôi nhà ở lối vào một ngôi làng Palestine, sau đó trốn sang một khu định cư bên cạnh.

Quân đội Israel xác nhận những kẻ tấn công người Do Thái đã phóng hỏa 2 ngôi nhà của người Palestine ở Bờ Tây, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng.

Theo quân đội Israel, những đối tượng trên sáng 31/7 đã tới làng Duma, phóng hỏa và để lại chữ viết của người Do Thái.

Trước vụ việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho rằng vụ phóng hỏa nói trên là một "hành động khủng bố."

Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ khủng bố cướp đi mạng sống của người Palestine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục