LHQ cảnh báo Iraq trở thành tuyến đường chính trung chuyển ma túy

Theo báo cáo của Văn phòng Chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC), Iraq ghi nhận hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy tăng đột biến trong 5 năm qua.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 22/7 cho thấy chính quyền Iraq thu giữ lượng ma túy nhiều kỷ lục vào năm ngoái, với tổng giá trị ước tính lên tới 144 triệu USD, đồng thời nước này đang ngày càng trở thành tuyến đường chính trung chuyển chất cấm.

Theo báo cáo của Văn phòng Chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC), Iraq ghi nhận hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy tăng đột biến trong 5 năm qua.

Chỉ riêng năm 2023, cơ quan chức năng đã thu giữ 24 triệu viên ma túy tổng hợp captagon, tương đương hơn 4,1 tấn, với giá bán trên thị trường chợ đen ước tính từ 84 triệu-144 triệu USD.

Lượng chất cấm bị thu giữ vào năm ngoái cao hơn 34 lần so với năm 2019 và là con số cao kỷ lục.

Báo cáo cũng cho thấy các vụ thu giữ captagon tại Iraq tăng gấp 3 lần từ năm 2022-2023.

Nhà chức trách Iraq thường công bố các vụ bắt giữ lượng lớn captagon, phần lớn được vận chuyển qua tuyến đường biên giới dài 600 km với Syria.

Theo UNODC, 82% lượng captagon bị thu giữ trong khu vực từ năm 2019-2023 có nguồn gốc từ Syria, tiếp theo là nước láng giềng Liban với 17%.

Bên cạnh đó, Iraq cũng đang trở thành điểm trung chuyển của loại ma túy đá được sản xuất chủ yếu ở Afghanistan, vận chuyển đến vùng Vịnh và châu Âu.

Số vụ thu giữ loại chất cấm gây nghiện cao này tại Iraq vào năm 2023 tăng gần gấp 6 lần so với năm 2019.

UNODC cho rằng Iraq nằm ở điểm kết nối các tuyến đường buôn bán cả ma túy đá và ma túy tổng hợp trong khu vực, đồng thời cảnh báo nước này dần trở thành điểm mấu chốt trong hoạt động buôn bán phức tạp đang diễn ra tại khu vực Cận Đông và Trung Đông.

Iraq cũng đang đối mặt với thực trạng sử dụng ma túy gia tăng trong nước trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra.

Trước sức ép từ các quốc gia vùng Vịnh, chính phủ các nước trong khu vực gần đây tăng cường nỗ lực trấn áp hoạt động buôn bán ma túy.

Tại một hội nghị chống ma túy khu vực, Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani kêu gọi các nước hợp tác để trấn áp các băng nhóm buôn ma túy nhằm đảm bảo an ninh khu vực cũng như thế giới.

Ông cũng tuyên bố chính quyền nước này sẽ hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm triệt phá các trung tâm ma túy, cơ sở sản xuất và cắt đứt nguồn cung của những địa điểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.