"Hiện ở Dải Gaza không còn nơi nào an toàn"

Ít nhất 16 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở phía Đông thành phố Khan Younis, ngay sau khi Israel ra lệnh sơ tán đối với một số khu vực ở Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột Hamas-Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 17/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột Hamas-Israel tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 17/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/5, giới chức y tế ở Dải Gaza cho biết ít nhất 16 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở phía Đông thành phố Khan Younis, ngay sau khi Israel ra lệnh sơ tán đối với một số khu vực ở Gaza được cho là điểm xuất phát các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Khan Younis, cho biết quân đội đang chuẩn bị đáp trả các vụ phóng tên lửa mới từ khu vực này.

Thông báo cho biết quân đội Israel đang "điều chỉnh ranh giới" vùng nhân đạo Al-Mawasi để đảm bảo dân thường tránh xa các khu vực chiến sự.

Theo các quan chức y tế Palestine, ít nhất 16 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel vào thị trấn Bani Suhaila ở phía Đông Khan Younis. Các nguồn tin cho biết khu vực này cũng hứng chịu các vụ không kích.

Liên hợp quốc, các cơ quan cứu trợ quốc tế và nhiều người Palestine cho biết hiện ở Dải Gaza không còn nơi nào an toàn.

Đầu tháng 7 vừa qua, hàng chục người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở những khu vực được chỉ định là vùng nhân đạo ở Al-Mawasi.

Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh có vũ trang, trong đó có một số chỉ huy quân sự hàng đầu của Hamas.

Các quan chức Palestine cho rằng đó chỉ là lý do để Israel biện minh cho các cuộc tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.