Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập hối thúc tăng sức ép với Israel

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ trong cuộc điện đàm, ông Abdelatty hoan nghênh việc Croatia gần đây điều chỉnh lập trường đối với các sự kiện đang diễn ra ở Gaza.

Ngày 24/7/2024, các lực lượng của Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mới trên khắp Dải Gaza. Theo người dân địa phương, các cuộc tấn công mới nhất này đã phá hủy nhiều nhà cửa ở thị trấn phía Đông thành phố Khan Younis thuộc phía Nam Gaza. Ảnh: Hiện trường đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 24/7/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 24/7/2024, các lực lượng của Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mới trên khắp Dải Gaza. Theo người dân địa phương, các cuộc tấn công mới nhất này đã phá hủy nhiều nhà cửa ở thị trấn phía Đông thành phố Khan Younis thuộc phía Nam Gaza. Ảnh: Hiện trường đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 24/7/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/7, Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập, ông Badr Abdelatty, kêu gọi gây sức ép lớn hơn đối với Israel nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza và đạt được một giải pháp chính trị lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Abdelatty đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Croatia Gordan Grlić Radman. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ trong cuộc điện đàm, ông Abdelatty hoan nghênh việc Croatia gần đây điều chỉnh lập trường đối với các sự kiện đang diễn ra ở Gaza.

Croatia ủng hộ việc chấm dứt xung đột tại Gaza, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động viện trợ ở vùng lãnh thổ Palestine đang bị phong tỏa. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Cùng ngày, trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog đang có chuyến thăm Italy, Thủ tướng nước chủ nhà Giorgio Meloni tái khẳng định cam kết giảm leo thang xung đột ở cấp khu vực, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc tình hình nhân đạo ở Gaza.

Bà Meloni cũng kêu gọi Israel tạo điều kiện cho các sáng kiến nhân đạo tại Gaza và thực hiện các bước nhằm ngăn chặn xung đột leo thang, lan rộng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Italy sẽ tiếp tục hỗ trợ hòa giải để chấm dứt xung đột.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Israel cũng đã hội đàm với người đồng cấp Italy Sergio Mattarella và gặp các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà, trong đó trao đổi vấn đề con tin Israel đang bị cầm giữ ở Dải Gaza, viện trợ nhân đạo của Italy cho người dân ở Gaza và việc thành lập nhà nước Palestine với đường biên giới được cả Israel và Palestine chấp nhận.

Cũng trong ngày 25/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết EU và nhiều đối tác kêu gọi Chính phủ Israel bỏ ý định cấm Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), cho rằng động thái này của Israel là "vô lý."

Ông Borrell đưa ra tuyên bố trên sau khi Quốc hội Israel ngày 22/7 vừa qua thông qua sơ bộ dự luật tuyên bố UNRWA là "tổ chức khủng bố" và đề xuất cắt đứt quan hệ với tổ chức này.

Người phát ngôn UNRWA Juliette Touma cho rằng động thái của Israel là nhằm phá hủy tổ chức này và đây là động thái "chưa từng có trong lịch sử Liên hợp quốc"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.