Paraguay thu giữ 8 tấn cần sa chuẩn bị được đưa sang Brazil

Trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, cảnh sát Paraguay đã tịch thu 8 tấn cần sa được cất giấu ở một số địa điểm tại bang biên giới Canindeyú để chuẩn bị vận chuyển tới Brazil.
Paraguay thu giữ 8 tấn cần sa chuẩn bị được đưa sang Brazil ảnh 1Cảnh sát Paraguay trưng bày số cần sa thu giữ trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Guayaibi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Nội vụ Paraguay cho biết trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại nước này, ngày 1/8, lực lượng cảnh sát đã tịch thu 8 tấn cần sa được cất giấu ở một số địa điểm tại bang biên giới Canindeyú để chuẩn bị vận chuyển tới Brazil.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Cơ quan phòng chống ma túy Paraguay cũng đã bắt giữ 5 đối tượng tình nghi vận chuyển số cần sa nói trên, trong đó 3 người bị cáo buộc sử dụng tàu cao tốc để đưa 8 tấn chất gây nghiện sang quốc gia láng giềng.

Trong suốt chiến dịch truy quét được triển khai tại thị trấn Salto del Guairá, cảnh sát còn thu giữ nhiều loại vũ khí cùng 10 phương tiện vận tải.

[Paraguay tịch thu gần 170 tấn cần sa tại khu vực biên giới với Brazil]

Trước đó, ngày 19/3 năm nay, lực lượng chức năng Paraguay đã tịch thu gần 10 tấn cần sa đóng gói được vận chuyển trên một chiếc xe tải từ bang miền Bắc Amambay đi về hướng miền Trung để sau đó chuẩn bị đưa tới Argentina bằng đường sông.

Cảnh sát bắt giữ tài xế cùng một đồng phạm và đưa chiếc xe cùng số hàng bất hợp pháp trên về thủ đô Asunsión của Paraguay để điều tra.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, cơ quan phòng chống ma túy Paraguay đã tiêu hủy hơn 600 tấn chất gây nghiện trị giá gần 18 triệu USD.

Paraguay là nước sản xuất cần sa lớn nhất khu vực Nam Mỹ, trong khi Brazil là điểm tiếp nhận chính chất gây nghiện này từ quốc gia láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục