Tại cuộc gặp gỡ, những thành viên của tàu Hòa Bình và những nạn nhân chất độcda cam Việt Nam đã có những sự sẻ chia, thông cảm lẫn nhau và tất cả đều cùngchung một ước nguyện: Hãy đừng để nỗi đau này tái hiện trên khắp thế giới hômnay.
Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa lao động thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trìnhgiao lưu văn hóa giữa thanh niên Đà Nẵng và thanh niên tàu Hòa Bình. Chươngtrình do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức với sự tham dự của hơn 300bạn trẻ Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình giao lưu văn hóa đã diễn ra trongkhông khí sôi động, thắm tình hữu nghị.
Các bạn trẻ 2 nước đã cùng nhau tham gia các tiết mục múa tập thể trên nềnnhạc các bài hát truyền thống của Nhật Bản và các bài hát ca ngợi về con người,đất nước Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng.
Hàng năm, tàu Hòa Bình luôn chọn Đà Nẵng là một điểm đến thường xuyên trong mỗicuộc hành trình của mình. Đây là lần thứ 35 tàu Hòa Bình đến thăm thành phố ĐàNẵng trong 77 chuyến hành trình vòng quanh thế giới.
Với thông điệp hòa bình,hữu nghị, bằng tình cảm của mình, các thành viên trên tàu đã thường xuyên tổchức các hoạt động giao lưu, động viên, thăm hỏi và cùng nhau chia sẻ những đauthương mất mát mà hai dân tộc phải gánh chịu do hậu quả của chiến tranh và thiêntai.
Mỗi lần đến, các thành viên của tàu đều mang thông điệp của sự cảm thông,chia sẻ, qua những tiết mục giao lưu văn nghệ, những bữa ăn trưa hòa đồng cùngnhau, những câu hỏi, những lời động viên giúp hiểu rõ về nhau hơn, xích lại gầnnhau hơn để cùng vượt qua những thời khắc khó khăn của lịch sử.
Thông qua chuyến thăm của các thành viên tàu Hòa Bình từ năm 2007 đến nay, tàuHòa Bình đã vận động và hỗ trợ Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵnggần 500 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, lương thực thực phẩm, đồ dùng sinhhoạt phục vụ các nạn nhân chất độc da cam./.