Peru đã hủy bỏ chuyến thăm của tàu quân sự Anh

Peru thông báo nước này đã chính thức hủy việc cho phép tàu chiến HMS Montrose của hải quân Anh tiến hành chuyến thăm hữu nghị.
Ngoại trưởng Peru Rafael Roncagliolo, ngày 19/3, thông báo nước này đã chính thức hủy việc cho phép tàu chiến HMS Montrose của hải quân Anh tiến hành chuyến thăm hữu nghị dự kiến vào 21/3 tới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Peru cho biết quyết định trên phản ánh “các cam kết đoàn kết của Mỹ Latinh” được đưa ra trong khuôn khổ của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) về việc ủng hộ chủ quyền của Argentina đối với quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falklands) và phản đối sự hiện diện quân sự của Anh trong khu vực.

Trước đó, Quốc hội Peru đã cho phép tàu chiến trên của Anh, với 186 thủy thủ đoàn, vừa kết thúc nhiệm vụ tuần tra tại Nam Đại Tây Dương, thả neo tại quân cảng Callao của nước này trong 4 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục