Phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp lớn

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn, bước đầu bắt giữ được 4 đối tượng.

Từ ngày 27 - 30/6, Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn, bước đầu bắt giữ được 4 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bốn đối tượng này là Võ Văn Hải, 39 tuổi, trú phường Tân Kiểng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Vân, vợ Hải, 40 tuổi; Nguyễn Thị Hằng, 41 tuổi, trú phường Tân Kiểng, quận 7 và Vũ Văn Thành, 26 tuổi, trú phường 6, quận 4.

Riêng tên Võ Văn Hải đang có lệnh truy nã đặc biệt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi “giết người” trong một vụ thanh toán đẫm máu ở quận 8.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Hải, Vân tại nhà số 30/99/5 đường Lâm Văn Bền, khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7, công an thu giữ 1.866 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) loại viên nén hình màu hồng, 34 gói nylon chứa tinh thể không màu (qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, đây là chế phẩm MA, cân nặng hơn 185,4g) và 9 gói nylon chứa chất bột màu trắng dạng nhuyễn.

Tại nhà Hải, công an còn thu giữ thêm một số bình xịt hơi cay, mã tấu, kiếm, roi điện...vốn được Hải trang bị với ý đồ chống trả lực lượng công an.

Khám xét tại nhà của Vũ Văn Thành và trong người của Nguyễn Thị Hằng, công an thu giữ 7 gói nylon chứa chế phẩm MA cân nặng hơn 15g và 40 viên ma túy tổng hợp.

Theo điều tra, vợ chồng Võ Văn Hải và Trần Thị Cẩm Vân là hai kẻ cầm đầu đường dây này và hoạt động được một năm nay. Thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp dạng hàng đá, hàng the được Võ Văn Hải vận chuyển từ Campuchia đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Vợ chồng Hải, Vân là “đại lý” cấp 1 chuyên bán buôn ma túy tổng hợp cho những “đại lý” bán lẻ khác đem đi tiêu thụ ở nhiều khách sạn, vũ trường, quán bar, quán cà phê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia vào đường dây có ít nhất 10 đối tượng chủ chốt.

Hiện Công an quận 7 đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ việc sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 17), Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục