Phản ứng của các nước về việc thăm đền Yasukuni

Hành động thăm đền thờ Yasukuni của nghị sỹ Nhật Bản gần đây tiếp tục kéo theo phản ứng của các nước trong khu vực Đông Bắc Á.
Hành động viếng thăm đền thờ Yasukuni của các thành viên Nội các và nhóm gồm 168 nghị sỹ Nhật Bản những ngày gần đây tiếp tục kéo theo phản ứng của các nước trong khu vực Đông Bắc Á.

Ngày 24/4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đăng xã luận chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của các quan chức Nhật Bản cũng như hành động tỏ lòng tôn kính của Thủ tướng Shinzo Abe đối với ngôi đền gây tranh cãi này.

[Thủ tướng Nhật bênh hành động thăm đền Yasukuni]

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cũng có những bình luận dường như nhằm vào hành động thăm đền Yasukuni  của các bộ trưởng và nghị sỹ Nhật Bản.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn phát biểu của bà Park Geun-Hye cho rằng trong bối cảnh quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực an ninh, kinh tế, quan điểm cố chấp của Nhật Bản về lịch sử sẽ khiến các vết thương quá khứ trở nên tồi tệ hơn và có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nhật Bản với các nước Đông Bắc Á.

Đền Yasukuni  là nơi thờ cúng hơn hai triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục