Theo kết quả nghiên cứu tại Nhật Bản, người bị sốt từ 38 độ C trở lên sau khi tiêm vaccine có lượng kháng thể trung bình cao hơn 1,8 lần so với người có nhiệt độ cơ thể tăng lên mức dưới 37 độ C.
FDA xác định hơn 30 loại thuốc có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid, thậm chí độc hại, bao gồm thuốc chống đông máu, thuốc giảm cholesterol và điều trị bệnh gout.
Người đàn ông này đã tiêm tới 10 liều vaccine COVID-19 tại nhiều trung tâm tiêm chủng khác nhau chỉ trong 1 ngày. Điều tra sơ bộ cho thấy người này được trả tiền để đi tiêm thay cho những người khác.
Một bộ phận người dân Hàn Quốc vẫn bất an về tính an toàn của vaccine COVID-19; Malaysia đang thương thảo mua vaccine của Pfizer/BioNTechcho để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Nhiều người sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 xong nhưng không thấy có biểu hiện sốt hay đau mỏi người. Từ đó dấy lên những thắc mắc liệu vaccine có hiệu quả bảo vệ cơ thể hay không.
Chính phủ Đức quyết định cho tới cuối năm 2021 sẽ chuyển giao miễn phí ít nhất 30 triệu liều vaccine AstraZeneca và Johnson&Johnson cho các nước thứ ba, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Trường hợp tử vong liên quan đến tiêm vaccine của AstraZeneca này là do huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), sự kết hợp của cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp.
EMA khẳng định những người càng lớn tuổi càng có hiệu quả phòng bệnh cao và lợi ích của việc tiêm vaccine AstraZeneca ở người trưởng thành vẫn lớn hơn so với rủi ro.
Cơ quan Dược phẩm EU đã công bố các kết quả đánh giá cho thấy có mối liên hệ giữa vaccine của AstraZeneca với hiện tượng huyết khối ở một số trường hợp nhưng đây chỉ là phản ứng phụ hiếm gặp.
Cơ quan dược phẩm châu Âu khẳng định hiện tượng xuất hiện huyết khối ở một số trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca là phản ứng phụ hiếm gặp, có thể do phản ứng của hệ miễn dịch.
Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết đối tượng được nhận hỗ trợ gồm những người phải nhập viện điều trị thời gian dài do xảy ra phản ứng sau khi tiêm vaccine, với mức bồi thường 50.000 ringgit...
Chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng các vaccine ngừa COVID-19 tiêm chủng cho trẻ em cần phải được nghiên cữu kỹ lưỡng vì trẻ em và người lớn có những đặc điểm sinh lý khác nhau.
Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia đã ghi nhận 2 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine, cả hai đã được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại sức khỏe ổn định.
Viện Paul Ehrlich của Đức khẳng định cho tới nay không có bằng chứng cho thấy ca tử vong ở Đan Mạch có liên quan đến vaccine của AstraZeneca nên sẽ tiếp tục chương trình tiêm chủng vaccine này.
Công tác chuẩn bị, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bắc Ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tiếp đón, tư vấn, khám sàng lọc đến khâu tiêm phòng và theo dõi sau tiêm.
Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ cho rằng dữ liệu về vắcxin Sputnik V của Nga “có vẻ khả quan,” đồng thời cho biết ông không có nhiều thông tin về vắcxin của Trung Quốc.
Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nước này cần duy trì việc sử dụng Remdesivir để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 vì hiệu quả được cho là có bằng chứng khoa học.