Pháp: 70 triệu euro để nâng cấp nhà máy điện hạt nhân

Việc nâng cấp để kéo dài thời gian hoạt động các nhà máy điện hạt nhân do Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) quản lý sẽ tốn ít nhất 70 tỷ euro.
Việc nâng cấp để kéo dài thời gian hoạt động các nhà máy điện hạt nhândo Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) quản lý sẽ tốn ít nhất 70 tỷ euro,cao hơn so với mức 55 tỷ euro dự kiến ban đầu.

Theo tạp chí Ngườiquan sát mới của Pháp, EDF đang xem xét điều chỉnh lại chi phí cho kếhoạch tu sửa và nâng cấp các nhà máy điện hạt nhân, qua đó, các cơ sởnày có thể hoạt động được trong vòng 40-50 năm, thậm chí 60 năm. Theocác chuyên gia, chi phí cho kế hoạch này có thể lên tới ít nhất 70 tỷeuro.

Cho đến nay, EDF vẫn nói rằng việc nâng cấp, tu sửa trên quymô lớn đối với các nhà máy điện hạt nhân tại Pháp tốn khoảng 45 tỷeuro, cộng thêm 10 tỷ đầu tư vào vấn đề an toàn hạt nhân sau thảm họanhà máy điện Fukushima ở Nhật Bản.

Trong cuộc điềutrần trước Quốc hội Pháp hồi tháng Tư vừa qua, Chủ tịch kiêm Tổng giámđốc EDF Henry Proglio vẫn khẳng định kế hoạch nóitrên tốn 55 tỷ euro và sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2025.

Tuy nhiên,Chủ tịch Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN) Pierre-Frank Chevet cho rằng đây mới chỉ là dự tính ban đầu, được thực hiệntrong 15-20 năm tới.

EDF hiện đang khai thác 58 lò phản ứng đặttại 19 nhà máy điện hạt nhân trên nước Pháp. Hai lò phản ứng ở nhà máyđiện Fesseheim, vùng miền Trung Alsace, sẽ ngừnghoạt động vào năm 2017, như cam kết của ông François Hollande trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp.

Cứ 10 năm một lần, ASN sẽ ra quyết định kéo dài hay không thời gian hoạtđộng của từng lò phản ứng. Cơ quan này cũng có quyền ra lệnh ngừng hoạtđộng các lò phản ứng hạt nhân nếu thấy không đảm bảo an toàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.