Pháp, EU gần đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ Air France

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 29/3 cho biết, Pháp và EU gần đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ cho hãng hàng không Air France giống như các hãng vận tải khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Máy bay của Air France tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của Air France tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 29/3 cho biết, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) gần đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ cho hãng hàng không Air France giống như các hãng vận tải khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tập đoàn Air France-KLM lỗ ròng 7,1 tỷ euro (8,38 tỷ USD) trong năm ngoái và đã nhận được 10,4 tỷ euro các khoản vay và bảo lãnh từ Pháp và Hà Lan. Đồng thời tập đoàn này cũng đang đàm phán để được nhà nước tái cấp vốn.

[Tencent Music sẽ mua lại 1 tỷ USD cổ phiếu giao dịch ở sàn New York]

Do các biện pháp phong tỏa và hạn chế vẫn được duy trì, Air France-KLM dự báo quý I/2021 sẽ tiếp tục là một giai đoạn thách thức đối với công ty. Theo Air France-KLM, triển vọng phục hồi vẫn hạn chế do xu hướng đặt vé của khách hàng chỉ mang tính ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào các biện pháp hạn chế đi lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục