Pháp giúp đào tạo điều trị ung thư thực quản, dạ dày

Bệnh viện TW Huế và ĐSQ Pháp tổ chức khóa đào tạo điều trị ung thư thực quản, dạ dày và các bệnh lý có liên quan cho các bác sỹ VN.
Ngày 5/12 tại Huế, trongkhuôn khổ hợp tác với các Trường Đại học Y khoa thuộc Cộng hòa Pháp, Bệnh việnTrung ương Huế và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tổ chức khóa đào tạo điều trị ungthư thực quản, dạ dày và các bệnh lý có liên quan cho các bác sỹ Việt Nam.

Khóa đào tạo này nhằm cập nhật kiếnthức, nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực ung thư tiêu hóa và phẫu thuật nội soi chocác bác sỹ chuyên ngành ngoại tiêu hóa và ung thư tại các bệnh viện tuyến Trungương và tuyến tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Giáo sư-tiến sỹ Bùi ĐứcPhú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết khóa học có năm học phần, họcviên được cấp giấy chứng nhận khi kết thúc mỗi học phần.

Sau khi kết thúc cả nămhọc phần, học viên được cấp văn bằng chuyên ngành (Diplôme Inter-Universitairede Chiurgie, Cancérologique et Laparoscopique).

Chương trình do các giáo sưngười Pháp như giáo sư Collet (CHU Paris); giáo sư Francois LACAINE (CHU Tenoncủa Paris) và các giáo sư đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh việnTrường đại học Y Dược Huế trực tiếp giảng dạy.

Trong đó có một số chương trìnhchủ yếu như Cancer de l’œsophage (Ung thư thực quản); Cancer de l’estomac (ungthư dạ dày); cùng các chuyên đề về: Diagnostic (chẩn đoán); Place destraitementss néo-adjuvant (vị trí của điều trị hỗ trợ); Techniques chirurgicales(kỹ thuật phẫu thuật); Place de la laparoscopie (vị trí của phẫu thuật nội soi); Reflux gastro-oesophagien (RGO) et hernie hiatale (trào ngược dạ dày và thoátvị hoành); Troubles moteurs de l’œsophage (rối loạn vận động của thựcquản)...

Sau khi kết thúc khoá học, những học viên dưới 40 tuổi sẽ được xem xétđể tiếp tục chương trình đào tạo bác sỹ nội trú các bệnh viện tại Cộng hòa Pháp(FFI).../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.