Pháp kêu gọi Nga tăng sức ép với Syria trong chuyển hàng nhân đạo

Pháp kêu gọi Nga gây sức ép với Syria để cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới được những khu vực đang bị vây hãm tại quốc gia Trung Đông này.
Pháp kêu gọi Nga tăng sức ép với Syria trong chuyển hàng nhân đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pravmir.com)

Theo hãng AFP, ngày 3/6, Pháp đã kêu gọi Nga gây sức ép với Syria để cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới được những khu vực đang bị vây hãm tại quốc gia Trung Đông này.

Lời kêu gọi được đưa ra trong thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để thảo luận về kế hoạch vận chuyển thuốc men và lương thực bằng đường không tại Syria.

Phát biểu với các phóng viên trước khi tham dự một cuộc họp kín, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Francois Delattre nói: "Ưu tiên hàng đầu là đề nghị những bên có ảnh hưởng với Damascus, bắt đầu với Nga, gia tăng mạnh mẽ sức ép với chính quyền Syria."

Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho biết Liên hợp quốc sẽ gửi đề nghị chính thức tới Chính phủ Syria vào ngày 5/6 để yêu cầu cho phép tiến hành hoạt động viện trợ nhân đạo bằng đường không đến các khu vực bị vây hãm, nơi dân thường đang đứng trước nguy cơ bị chết đói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục