"Pháp sẽ bị đe dọa nếu giảm ngân sách quốc phòng"

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại và quốc phòng của Thượng viện cho rằng an ninh Pháp sẽ bị đe dọa nếu giảm ngân sách quốc phòng.
Ngày 13/3, Thượng viện Pháp dọa sẽ bác bỏ các kế hoạch do Chính phủ nước này đệtrình về giảm ngân sách quốc phòng như một phần trong gói biện pháp cắt giảm chitiêu công.

Thượng viện cho rằng bất kỳ quyết định nào giảm ngân sách quốc phòng xuốngdưới 1,5% GDP, tương đương 30 tỷ euro, đều là quá nhiều đồng thời khẳng định cơquan này muốn tạo cơ hội để quân đội Pháp tạo bước đột phá.

Theo ông Jean-Louis Carere, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại và quốcphòng của Thượng viện, an ninh của Pháp sẽ bị đe dọa nếu kế hoạch giảm ngân sáchquốc phòng được thông qua.

Ông nhấn mạnh quân đội Pháp "nhỏ như cái túi" nênphải là một lực lượng tinh nhuệ.

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm chi tiêu công ở mức 60 tỷ euro (78 tỷ USD)trong nhiệm kỳ năm năm của Tổng thống Francois Hollande, Chính phủ Pháp trongtuần trước yêu cầu các bộ tiết kiệm thêm 5 tỷ euro trong năm 2014.

Bộ Quốc phòng bị tác động mạnh nhất với ngân sách giảm từ khoảng 2,5% GDPxuống còn 1,56% GDP, khoảng 31 tỷ euro, trong năm 2012. Con số này thấp hơnnhiều so với ngưỡng 2% GDP mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt racho các nước thành viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."