Tổng thống Zelensky yêu cầu lắng nghe và không lãng quên tiếng nói của Ukraine

Sau cuộc gặp căng thẳng với người đồng cấp Mỹ Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh điều quan trọng đối với Ukraine được lắng nghe và không ai quên lãng đất nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/2 (Ảnh: AFP).
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/2 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/3 nhấn mạnh điều “rất quan trọng” là không ai quên lãng và vẫn lắng nghe tiếng nói của Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra 1 ngày sau cuộc gặp căng thẳng của ông Zelensky với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh cuộc gặp gỡ cộng đồng người Ukraine tại Washington, Tổng thống Zelensky viết: “Điều rất quan trọng với chúng tôi là Ukraine được lắng nghe và không ai quên lãng đất nước này, dù trong chiến tranh hay mai sau… Nhân dân Ukraine cần biết rằng họ không đơn độc, quyền lợi của họ được đại diện ở mọi quốc gia, mọi ngóc ngách của thế giới.”

Tổng thống Zelensky đã coi cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hôm 28/2 với người đồng cấp Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance của Mỹ là cơ hội để giành thêm sự ủng hộ cho nỗ lực của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Tuy nhiên, cuộc gặp đã trở nên gay gắt và đẩy quan hệ với đồng minh thời chiến quan trọng nhất của Kiev xuống mức thấp mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.