Quân đội Ukraine tuyên bố ủng hộ ông Zelensky sau cuộc "cãi vã" với ông Trump

Trên kênh Telegram, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky tuyên bố quân đội ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky sau cuộc cãi vã với ông Donald Trump ngày 28/2.

Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky tuyên bố quân đội ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelensky sau cuộc cãi vã với ông Donald Trump ngày 28/2.

Trên kênh Telegram, ông Syrsky viết sau cuộc gặp thượng đỉnh thất bại Ukraine-Mỹ: "Lực lượng vũ trang sát cánh cùng Ukraine, cùng nhân dân, cùng Tổng tư lệnh tối cao. Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết."

Thủ tướng nước này Denis Shmygal cũng ủng hộ ông Zelensky, tuyên bố ông đã "đúng" ở quan điểm không thể có "hòa bình không bảo đảm an ninh."

Bộ Ngoại giao Ukraine thì nhấn mạnh ông Zelensky đã "có can đảm và sức mạnh đấu tranh vì công lý."

Trước đó cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 với mục đích ký kết thỏa thuận về kim loại đất hiếm đã kết thúc bằng một cuộc "đấu khẩu" tai tiếng, việc ký thỏa thuận bị hủy bỏ, hai bên không họp báo sau cuộc gặp.

Theo thông tin, cãi vã đã nổ ra do bất đồng quan điểm giữa ông Zelensky, Tổng thống Trump và phó Tổng thống Vance xung quanh biện pháp ngoại giao giải quyết xung đột, đàm phán với Nga, sự biết ơn của Kiev trước hỗ trợ của Washington trong xung đột.

Trong khi đó, ngày 1/3, Thủ tướng Séc Petr Fiala kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Theo ông, đây là cách duy nhất để ngăn chặn nước Nga hung hăng mở rộng phạm vi cách Cộng hòa Séc “vài trăm km.”

Trên tài khoản mạng xã hội, Thủ tướng Séc nhấn mạnh chỉ có một châu Âu được trang bị vũ khí tốt mới có thể đảm bảo hòa bình bền vững và lâu dài. Ông Fiala cho rằng điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3% GDP.

Thời gian qua, Thủ tướng Séc đã nhiều lần nói về việc tăng chi tiêu quốc phòng. Ông mô tả việc tăng chi tiêu quốc phòng 0,2% GDP mỗi năm là thực tế nhằm hướng tới mục tiêu 3% GDP. Theo ông Fiala, châu Âu phải tự lo cho an ninh và tương lai và hòa bình lâu dài và bền vững chỉ có thể được đảm bảo bằng vũ khí chất lượng cao.

Ám chỉ cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2, ông Fiala nhấn mạnh: “Bất kỳ ai nói ngược lại đều đe dọa đến an ninh quốc gia của Cộng hòa Séc. Và sau ngày hôm qua, điều này càng đúng hơn bao giờ hết."

Dự kiến, Thủ tướng Séc Fiala sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào chiều 2/3 do Thủ tướng Anh Keir Starmer triệu tập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.