Pháp sẵn sàng thảo luận với EU về răn đe hạt nhân

Ông Macron cho rằng nếu châu Âu muốn tiến tới "tự chủ hơn" trong các vấn đề phòng thủ và răn đe hạt nhân, các nhà lãnh đạo châu Âu nên bắt đầu thảo luận về điều này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng bắt đầu thảo luận về răn đe hạt nhân cho châu Âu, ngụ ý Pháp có thể giúp bảo vệ các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP, ông Macron cho rằng nếu châu Âu muốn tiến tới "tự chủ hơn" trong các vấn đề phòng thủ và răn đe hạt nhân, các nhà lãnh đạo châu Âu nên bắt đầu thảo luận về điều này.

Ông Macron nêu rõ sẵn sàng mở cuộc thảo luận này nếu điều đó cho phép xây dựng một lực lượng châu Âu.

Ông khẳng định trong vấn đề hạt nhân, "luôn có một phần châu Âu" gắn liền với lợi ích sống còn của Pháp.

Phản ứng về phát biểu trên, lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen cho rằng răn đe hạt nhân là vấn đề của Pháp, không được chia sẻ hay ủy thác cho các bên khác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu nhắc lại quan điểm của ông Macron rằng lợi ích sống còn của Pháp bao gồm "một phần châu Âu," nhưng cũng khẳng định răn đe hạt nhân nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà lãnh đạo Pháp.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại London (Anh) trong ngày 2/3 để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Họ cũng dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 6/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.