Pháp xét xử một cựu bác sỹ người Rwanda về tội danh diệt chủng

Sosthene Munyemana xuất hiện tại tòa đại hình ở thủ đô Paris (Pháp) gần 30 năm sau khi có đơn kiện ông này ở thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp, năm 1995.

Cựu bác sỹ người Rwanda Sosthene Munyemana. (Nguồn: Le Canape)
Cựu bác sỹ người Rwanda Sosthene Munyemana. (Nguồn: Le Canape)


Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/11, xét xử cựu bác sỹ người Rwanda Sosthene Munyemana với tội danh diệt chủng và tội ác chống lại loài người trong vụ thảm sát hồi năm 1994 ở quê nhà của đối tượng này.

Đây là một trong những vụ án kéo dài nhất ở Pháp, cuộc điều tra kéo dài gần 3 thập niên.

Sosthene Munyemana xuất hiện tại tòa đại hình ở thủ đô Paris (Pháp) gần 30 năm sau khi có đơn kiện ông này ở thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp, năm 1995.

Cựu bác sỹ 68 tuổi bị cáo buộc tổ chức tra tấn và giết hại trong vụ diệt chủng người Tutsi ở Rwanda.

Theo cáo trạng, cựu bác sỹ Munyemana giúp soạn thảo một lá thư ủng hộ chính phủ lâm thời khi đó khuyến khích thảm sát và giam giữ người Tutsi trong điều kiện vô nhân đạo tại các văn phòng chính quyền địa phương.

Nếu bị kết án, Munyemana có thể phải chịu mức án tù chung thân.

Đây là phiên tòa thứ 6 ở Pháp xét xử những đối tượng bị buộc tội tham gia vụ thảm sát trên.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 800.000 người, chủ yếu là người thiểu số Tutsi, đã bị binh lính người Hutu và các dân quân có tư tưởng cực đoan sát hại trong cuộc diệt chủng ở Rwanda trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/1994./.

(TTXVN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.