Pháp xét xử một cựu cảnh sát quân đội Rwanda vì tội diệt chủng

Philippe Hategekimana, 66 tuổi, bị cáo buộc liên quan vụ sát hại hàng trăm người Tutsi khi đang giữ cương vị quan chức cảnh sát cấp cao ở thủ phủ tỉnh Nyanza, miền nam Rwanda.
Pháp xét xử một cựu cảnh sát quân đội Rwanda vì tội diệt chủng ảnh 1Người dân Rwanda thắp nến trong lễ tưởng niệm tội ác diệt chủng được tổ chức tại sân vận động Amahoro ở thủ đô Kigali, Rwanda. (Nguồn: AP)

Ngày 10/5, tòa án tại Paris (Pháp) đã tiến hành xét xử đối tượng Philippe Hategekimana-một cựu cảnh sát quân đội Rwanda đã nhập quốc tịch Pháp-bị buộc tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người tại Rwanda năm 1994. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/6.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Hategekimana, 66 tuổi, bị cáo buộc liên quan vụ sát hại hàng trăm người Tutsi khi đang giữ cương vị quan chức cảnh sát cấp cao ở thủ phủ tỉnh Nyanza, miền nam Rwanda. Philippe Hategekimana chạy trốn sang Pháp năm 1999, xin tị nạn và sau đó nhập quốc tịch Pháp. 

Hategekimana trốn khỏi Pháp để đến Cameroon vào cuối năm 2017 sau khi báo chí đưa tin Tập thể các đảng dân sự cho Rwanda (CPCR), một trong những nguyên đơn trong phiên tòa đang diễn ra, đã đệ đơn kiện ông ta. Hategekimana bị bắt tại thủ đô Yaounde của Cameroon năm 2018 và bị dẫn độ sang Pháp.

[Hà Lan bắt giữ cựu sỹ quan Rwanda liên quan đến thảm họa diệt chủng]

Đây là phiên tòa thứ 5 ở Pháp xét xử một đối tượng bị cáo buộc tham gia các vụ thảm sát tại Rwanda. Kể từ năm 2014 tới nay, tòa án Pháp đã xét xử và kết án một cựu giám đốc, hai cựu thị trưởng, một cựu tài xế khách sạn và một cựu quan chức cấp cao trong các phiên xét xử tương tự.

Liên quan tội ác diệt chủng ở Rwanda, các cuộc khai quật mộ tập thể được phát hiện tại miền Nam Rwanda hồi tháng 3/2023 đã tìm thấy hơn 1.100 thi thể nạn nhân. Những nạn nhân này được cho là đã bị giết hại trong các vụ thảm sát ở nhà thờ và giáo xứ Mibirizi vào tháng 4/1994. Đây là ngôi mộ tập thể lớn nhất được tìm thấy ở Rwanda kể từ năm 2020.

Trong vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994, khoảng 800.000 người, chủ yếu là người dân tộc Tutsi, đã bị tàn sát trong vòng 100 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục