Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hoan nghênh các đơnvị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều năm qua đã luôn tích cực, đồnghành cao cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng Chính phủtrong cuộc vận động Ngày vì người nghèo và trong công cuộc xóa đói giảm nghèocủa đất nước.
Phó Thủ tướng khẳng định giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo là một trong nhữngchủ trương lớn, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây không chỉ là vấn đềkinh tế mà còn là cơ sở để giữ vững ổn định về chính trị, xã hội, đảm bảo quốcphòng, an ninh; đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phối hợp tậptrung chỉ đạo bền bỉ, lâu dài.
Đảng và Nhà nước luôn chủ trương phát triểnkinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo điều kiện và môi trường đểngười dân phát triển sản xuất, khuyến khích mọi thành phần kinh tế sản xuất kinhdoanh, làm giàu hợp pháp, cần kiệm để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kêu gọi các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tươngthân tương ái, bằng những việc làm cụ thể để giúp đỡ về vật chất và tinh thầncho đồng bào nghèo, nhất là đồng bào nghèo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồngbào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ để đồng bào giảm bớt khókhăn, vươn lên thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợpvới Mặt trận Tổ quốc tích cực hơn nữa trong việc cụ thể hóa, tổ chức thựchiện để các chủ trương, chính sách về xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho ngườinghèo thực sự đi vào cuộc sống, đạt những kết quả thiết thực.
Theo thống kê chưa đầy đủ, 9 tháng đầu năm nay, các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên4.400 tỷ đồng, trong đó có trên 1.100 tỷ đồng “Quỹ vì người nghèo” các cấp, đạt67% so với đăng ký; phối hợp xây dựng và sửa chữa trên 65.000 căn nhà dột nátcho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng trên 1.364 công trình dân sinh.
Hàng triệu hộnghèo được giúp đỡ, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập, phát triển sản xuất, quànhân dịp Tết nguyên đán...
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, qua 12năm phát động Quỹ Vì người nghèo cả nước đã vận động được 7.190 tỷ đồng.
Cùngvới việc đóng góp Quỹ Vì người nghèo, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanhnghiệp, tổ chức thành viên, các địa phương, tổ chức phi chính phủ đã trực tiếpgiúp đỡ cho các công trình, chương trình an sinh xã hội 15.372 tỷ đồng.
Cả nướcđã xây dựng, sửa chữa gần 1,2 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Đặcbiệt, các chương trình an sinh xã hội đã góp phần không nhỏ giúp đỡ cho ngườinghèo một cách thiết thực.
Tuy nhiên, đến nay, cả nước vẫn còn gần 2,6 triệu hộ nghèo và trên 1,5 triệu hộcận nghèo. Đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, đồng bào dân tộcthiểu số, vùng ngang ven biển và vùng biên cương hải đảo còn nhiều khó khăntrong cuộc sống cần được sự giúp đỡ hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội mộtcách mạnh mẽ hơn, hiệu quả thiết thực hơn.
Chủ tịch Huỳnh Đảm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủnghộ mạnh mẽ hơn nữa cuộc vận động Ngày vì người nghèo, có những đóng góp thiếtthực, giúp đỡ hộ nghèo, vùng nghèo có điều kiện vươn lên xóa đói giảm nghèo bềnvững.
Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ trên2,7 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo./.