Phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch năm 2010

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ phát động diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5 hàng năm.
Ngày 22/4, tại xã Khôi Kỳ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2010.

Đã thành thông lệ, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ phát động diễn ra từ ngày 29/4 đến 6/5 hàng năm.

Năm nay, hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là năm "Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh" và Việt Nam đang là một trong 5 nước bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu.

Theo thống kê của Văn phòng phòng thường trực Chương trình Quốc gia về Nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn, hiện cả nước đã có khoảng 79% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 39% số dân được dùng nước đạt tiêu chuẩn.

Ngay sau lễ phát động, các chuyên gia y tế đã tổ chức hướng dẫn trẻ em trên địa bàn rửa tay bằng xà phòng đúng cách. Đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh của xã Khôi Kỳ tiến hành ra quân làm vệ sinh trường học, đường làm ngõ xóm và Khu di tích lịch sử 27/7.

Trung tâm nước sinh hoạt-vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức khởi công xây dựng Công trình cấp nước sinh hoạt xã Khôi Kỳ công suất 317 m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 7,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn và đối ứng của nhân dân.

Dự kiến, sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (năm 2011), công tình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đạt quy chuẩn Quốc gia cho hơn 3.100 nhân khẩu và các cơ quan, trường học, bệnh xá thuộc xã Khôi Kỳ.

Đến dự buổi lễ có đại diện Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên và đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ./.

Hoàng Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục