Phát hiện một giếng cổ người Chăm tại Ninh Thuận

Một giếng cổ của người Chăm được tìm thấy sau khi đơn vị thi công đào móng sâu gần 4m để xây dựng
tòa nhà Viettel Ninh Thuận.
Một giếng cổ của người Chăm đã được tìm thấy sau khi đơn vị thi công tổ chức đàomóng sâu gần 4m để xây dựng công trình tòa nhà Viettel Ninh Thuận, tọa lạc tạikhu phố 3, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Bà Lê Thị Tuyết Ánh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận cho biết sau khi pháthiện dưới lòng đất có một hình thể lạ, đơn vị thi công đã trình báo với ngànhchức năng của tỉnh đến kiểm tra.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang giám sát, huy động nhân công tổ chức khai quật.

Qua kiểm tra, bước đầu, các lực lượng chức năng được xác định đây là loại giếngcổ của người Chăm có dạng hình vuông (chưa xác định rõ niên đại), rộng khoảng1,4m, kích thước thành giếng dày từ 30 đến 36cm.

Sau khi tổ chức đào đất từ lòng giếng lên với độ sâu hơn 2m, các lực lượng đãphát hiện phía dưới giếng có nhiều đà gỗ.

Theo bà Tuyết, những vật thể được tìm thấy khi khai quật sẽ được đưa về Bảo tàngcủa tỉnh để bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu Lào nghe giới thiệu về những dấu ấn trong quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”

Với hình thức trình bày cô đọng và hiện đại, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.