Phát hiện tàu chở 20 tấn phế liệu trái phép ở vùng biển Tây Nam

Vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 12/2, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện tàu mang số hiệu KD 58116 vận chuyển khoảng 20 tấn phế liệu, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.
Phát hiện tàu chở 20 tấn phế liệu trái phép ở vùng biển Tây Nam ảnh 1Lực lượng chức năng lập biên bản tàu chở trái phép 20 tấn phế liệu trên vùng biển Tây Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/2, Đoàn trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cho biết thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đơn vị tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm trên biển, Tổ công tác của đơn vị phát hiện tàu đang vận chuyển trái phép lượng lớn phế liệu trên vùng biển Tây Nam.

Vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 12/2, Tổ công tác phát hiện tàu mang số hiệu KD 58116 có dấu hiệu khả nghi tại khu vực biển cách Tây Bắc Hòn Nhỏ (cách thành phố Hà Tiên-Kiên Giang) khoảng 7 hải lý, thuộc vùng biển nội thủy của Việt Nam nên tiến hành kiểm tra.

[Bắt tạm giam đối tượng lừa bán phế liệu 7 trạm thu, phát sóng Mobifone]

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu này vận chuyển khoảng 20 tấn phế liệu, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Tàu do ông Hà Quốc Trung (sinh năm 1973, quê Kiên Giang) làm thuyền trưởng và ông Trần Tiết Cảm là thuyền viên.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Trung, toàn bộ số phế liệu trên không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Điều đáng nói, qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện ông Hà Quốc Trung không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng.

Tổ công tác đã lập hồ sơ điều tra bước đầu và dẫn giải tàu vi phạm về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân địa bàn thành phố Phú Quốc-Kiên Giang) tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục