Phát hiện xe tải chở gần 10 tấn xương thối đi tiêu thụ

Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 92C-009.22 của ông Phạm Viết Chiến, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chở theo gần 10 tấn xương động vật hôi thối đi tiêu thụ.
Phát hiện xe tải chở gần 10 tấn xương thối đi tiêu thụ ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Chiều 30/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, thuộc Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 92C-009.22 của ông Phạm Viết Chiến, ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chở theo gần 10 tấn xương động vật hôi thối đi tiêu thụ.

Đây là vụ vận chuyển thịt hôi thối thứ 4 mà cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện và bắt giữ trong những tháng gần đây.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, cho biết tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Văn Viên, trú tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ và chứng minh nguồn gốc của lượng hàng.

Lái xe Trần Văn Viên khai đã nhận chở lượng hàng này từ thành phố Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để giao cho một người tên Nữ làm bột nêm. Tang vật được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục