Phát huy giá trị văn hóa của giáo hội Phật giáo trong đời sống xã hội

Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động phật sự và thiện sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển giá trị văn hóa truyền thống của Phật giáo trong đời sống xã hội.
Phát huy giá trị văn hóa của giáo hội Phật giáo trong đời sống xã hội ảnh 1Các ni sư trang nghiêm cầu siêu vong linh các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân phòng, chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung năm 2020. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 31/12, tại Tu viện Khánh An (Quận 12), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ cầu siêu cho các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi giúp đỡ nhân dân chống bão lũ tại các tỉnh miền Trung; tổ chức tổng kết công tác văn hóa Phật giáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Theo Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa đã có nhiều hoạt động phật sự và thiện sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của Phật giáo thành phố nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung.

Các hoạt động được tổ chức qua hình thức các lễ hội, sự kiện triển lãm, văn nghệ, ẩm thực, bảo vệ môi trường và từ thiện xã hội...

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho biết nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và đạo pháp, truyền tải thông điệp từ bi và trí tuệ của đạo vào đời, năm 2021, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thêm nhiều sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn của Phật giáo; đẩy mạnh quá trình xuất bản quyển sách "Những ngôi chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh;" thực hiện các chuyến từ thiện, giúp đỡ bà con tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Trong năm 2020, Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được nhiều chương trình văn hóa, lễ hội, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực văn hóa, Phật giáo. Các hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng… tạo nên hiệu ứng tốt về hình ảnh Phật giáo trong lòng tăng ni, phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, đáng chú ý là hoạt động tái hiện hình ảnh "Phố ông đồ," lễ hội "Tết đoàn viên" mang đến không gian du Xuân ấn tượng, đặc sắc vào dịp Tết Nguyên đán; tổ chức Cuộc thi viết "Nguyện làm con thảo" nhân mùa Vu lan báo hiếu thu hút đông đảo thí sinh tham dự ở cả ba miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

[Đồng hành cùng dân tộc là bản sắc của Phật giáo Việt Nam]

Trong công tác từ thiện xã hội, Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tu viện Khánh An thực hiện dự án xây dựng trường học tại Gia Lai với kinh phí 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ phòng dịch COVID-19 hơn 230 triệu đồng; tặng 300 phần quà cho đồng bào nghèo tại Quận 12, tặng 200 phần quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trong nạn ngập mặn tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre).

Phát huy giá trị văn hóa của giáo hội Phật giáo trong đời sống xã hội ảnh 2Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 300 phần quà cho người dân nghèo tại khu vực quận 12. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cũng trong năm qua, nhằm chia sẻ những mất mát, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, Ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Trị sự Quận 12 đã tổ chức chuyến từ thiện "Chia sẻ khó khăn cùng bà con miền Trung" tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với tổng kinh phí thiện sự là 5 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt đội Cung nghinh Lễ tân lễ hội Phật giáo; trao bằng Tuyên dương công đức và bằng Công đức cho các Phật sự có nhiều đóng góp trong năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục