Phát huy sức mạnh đoàn kết cùng xây nông thôn mới

Chủ tịch Quốc hội muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngày 30/7, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơkết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉđạo Trung ương sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đã đến dự. Ông Huỳnh Đảm,Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trìhội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Nghị quyếtTrung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra đời đã nhận được sựhưởng ứng của cả hệ thống chính trị, sớm đi vào cuộc sống. Đảng tập trung chỉđạo, Chính phủ triển khai, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyêntruyền, vận động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhân dân đồng tình ủng hộ. Nôngnghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là thành tựutrong công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ rõ: Nông nghiệp, nông dân, nôngthôn của Việt Nam còn nhiều khó khăn. Nông nghiệp phát triển chưa toàn diện,trình độ phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn hạn chế. Nông dânlà lực lượng lao động lớn trên tổng số lao động, nhưng chất lượng nguồn nhân lựccòn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển toàn diện của đất nước. Hệ thốngcơ sở hạ tầng nông thôn chưa thực sự hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nôngthôn là vấn đề quan trọng của đất nước, vì vậy cần bền bỉ, kiên trì, thực hiệnthành công Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Mục đích cuối cùng của Nghị quyếtlà nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng cuộc sống ấm nohạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là công việc của cả hệ thống chínhtrị, trong đó người nông dân là lực lượng chủ thể trong việc xây dựng nông thônmới. Bên cạnh đó, nông nghiệp cần được phát triển toàn diện, đẩy mạnh các ngànhcó năng suất, chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển quyhoạch đô thị, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Trong thời gian tới, Mặt trận Tổquốc Việt Nam, các tổ chức thành viên tiếp tục thống nhất hành động, sớm tổngkết, biểu dương các điển hình có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựngnông thôn mới, gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư;" nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Ngày vìngười nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... tạo nên sức lan tỏatrong toàn dân, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết. Công tác chỉ đạo cần phù hợpvới điều kiện, đặc điểm tình hình của từng vùng, từng cấp, từng địa phương,tránh chạy theo thành tích, hình thức.

Khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tậphợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Sinh Hùng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viêntiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, trên tinh thần phát huy sức mạnh đạiđoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đã được Đảngđoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc pháthuy vai trò của Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch đã bổ sung hoàn thiện nội dungtiêu chí xây dựng nông thôn mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường công tác phối hợp với các tổ chứcthành viên, các ban, bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết;hướng dẫn nội dung, biện pháp thực hiện tới Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phốvề tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành xây dựngđề án, chương trình tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thểhóa thành các tiêu chí, nội dung, thang điểm để tiến hành trong từng giai đoạn;tổ chức làm điểm xây dựng nông thôn mới ở một số xã; vận động nhân dân ủng hộ,đóng góp tham gia xây dựng trường học, trạm xá, giao thông nông thôn... tạonguồn lực quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết còn nhiều vấn đề đặt racần quan tâm giải quyết. Một số bộ, ngành, tổ chức chưa vào cuộc tích cực; mộtbộ phận người dân còn có biểu hiện trông chờ sự hỗ trợ của cấp trên. Công táctuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức. Việc huy động nguồn lực trong nhân dânđang còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng có đông đồngbào dân tộc. Mô hình nông thôn mới tuy đã cơ bản được hình thành ở các xã điểm,nhưng một số kết quả đạt được về cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, kết quả về sảnxuất, thu nhập, văn hóa, xã hội, môi trường còn chưa thật vững chắc./.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.