Phe "áo đỏ" biểu tình trước Ủy ban bầu cử Thái Lan

Khoảng 100 người "áo đỏ" thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài đã tụ tập bên ngoài trụ sở Ủy ban bầu cử Thái để phản đối.
Chiều 23/12, khoảng 100 người "áo đỏ" thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tụ tập bên ngoài trụ sở Ủy ban bầu cử (EC) để phản đối sự do dự của cơ quan này trong việc ra kết luận về khiếu kiện có liên quan đến vấn đề giải tán đảng của Đảng Dân chủ.

Khoảng 200 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại trụ sở EC.

Ông Arisaman Pongruangrong, một thủ lĩnh của UDD, đã chỉ trích EC áp dụng tiêu chuẩn kép vì trước đây EC từng bỏ phiếu đề nghị tòa án Hiến pháp ra phán quyết giải tán đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) nhưng nay lại từ chối làm việc tương tự đối với Đảng Dân chủ.

Theo mạng tin của Báo dân tộc, Đảng Dân chủ bị cáo buộc vi phạm pháp luật khi nhận khoản quyên góp 258 triệu baht từ tập đoàn TPI Polene.

Luật pháp Thái Lan cấm các đảng phái được nhận tiền quyên góp từ một cá nhân hay tổ chức quá 10 triệu baht/năm.

Tuần qua, EC thay vì tổ chức bỏ phiếu, đã giao vụ việc trên cho bộ phận đăng ký đảng phái của EC xem xét thêm.

Cùng ngày, Chủ tịch Đảng Bhumjathai đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul khẳng định đảng của ông không có kế hoạch rút khỏi liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Ông Chavarat đưa ra tuyên bố trên sau khi cố vấn hàng đầu của Đảng Dân chủ, ông Chuan Leekpai, nói rằng các đối tác trong liên minh cầm quyền đang chủ trương thay đổi lập trường chính trị để thành lập một chính phủ liên minh mới.

Ông Chuan cũng nói rằng sự thay đổi này có thể xảy ra trong tháng 1/2010 nếu chính phủ hiện nay thất bại trong cuộc tranh luận bất tín nhiệm mà đảng đối lập Puea Thai đề nghị.

Giới phân tích cho rằng Đảng Bhumjaithai là một đối tác rất quan trọng trong liên minh cầm quyền. Nếu đảng này thay đổi lập trường, điều đó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đứng đầu../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục