Phe đối lập Indonesia bác kết quả bầu tổng thống

Lãnh đạo phe đối lập tại Indonesia, cựu Tổng thống Megawati ngày 25/7 đã bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống vừa qua tại nước này.
Lãnh đạo phe đối lập tại Indonesia, Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh, cựu Tổng thống Megawati Soekarnoputri ngày 25/7 đã bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống vừa qua tại nước này.

Người phát ngôn Gayus Lumbuun của đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh cho biết ủy ban vận động tranh cử của bà Megawati sẽ khiếu nại kết quả này lên Tòa án Hiến pháp.

Theo kết quả chính thức mà KPU thông báo, trong cuộc bầu cử ngày 8/7 vừa qua, Tổng thống đương nhiệm Yhdhoyono đã giành được 60,8% số phiếu bầu, cách biệt rất lớn với cựu Tổng thống Megawati (26,8%) và Phó Tổng thống Jusuf Kalla, được 12,4% phiếu bầu.

Người phát ngôn nêu rõ hiện còn nhiều vấn đề pháp lý chưa được giải quyết và đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh không chấp nhận kết quả bầu cử tổng thống mà Ủy ban bầu cử (KPU) đưa ra.

Ban vận động tranh cử của ông Kalla cũng đã cho biết sẽ khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp về những bất thường trong danh sách cử tri, song vẫn chưa quyết định liệu có công nhận hay bác bỏ kết quả của KPU hay không./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục