Phe đối lập Venezuela tuyên bố xác thực đủ chữ ký về trưng cầu dân ý

Thủ lĩnh phe đối Venezuela Henrique Capriles tuyên bố đã xác thực được hơn 409.000 chữ ký để có thể bắt đầu tiến hành các thủ tục trưng cầu dân ý nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro.
Phe đối lập Venezuela tuyên bố xác thực đủ chữ ký về trưng cầu dân ý ảnh 1Thủ lĩnh phe đối Venezuela Henrique Capriles (áo xanh đội mũ) phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Caracas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/6, thủ lĩnh phe đối Venezuela Henrique Capriles tuyên bố Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) nước này đã xác thực được hơn 409.000 chữ ký, gấp đôi theo quy định của pháp luật, để có thể bắt đầu tiến hành các thủ tục trưng cầu dân ý nhằm bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô Caracas, ông Capriles nhấn mạnh bất chấp mọi khó khăn liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đã hoàn thành yêu cầu đầu tiên để tiếp tục triển khai việc phế truất ông Maduro.

Ngày 20/6, CNE bắt đầu tiến hành xác thực hơn 1,3 triệu chữ ký yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý lấy phiếu tín nhiệm Tổng thống Maduro. Đại diện của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền cũng như của MUD đã tham gia giám sát quá trình này.

Tới đây, phe đối lập phải thu thập được 4 triệu chữ ký mới có thể mở đường cho một cuộc trưng cầu ý dân lấy phiếu tín nhiệm Tổng thống.

Tuy nhiên, kết quả chính thức sẽ chỉ được CNE công bố vào ngày 26/6. Hiến pháp Venezuela quy định nếu trưng cầu ý dân được tiến hành trong năm nay, khi mà ông Maduro chưa đủ 4 năm cầm quyền, thì sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. Trong trường hợp cuộc trưng cầu tổ chức vào năm tới mà ông Maduro không đủ tín nhiệm của cử tri thì Phó Tổng thống sẽ lên thay thế.

Tổng thống Maduro từng tuyên bố việc trưng cầu ý dân lấy phiếu tín nhiệm chỉ có thể diễn ra vào năm tới trong trường hợp phe đối lập tập hợp đầy đủ điều kiện như luật pháp quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.