Philippines ban bố tình trạng báo động cao nhất

Lực lượng vũ trang Philippines ban bố tình trạng báo động cao nhất trên khắp cả nước trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 13/5 tới.
Theo Tân Hoa xã, Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) ngày 10/5 đã ban bố tình trạng báo động cao nhất trên khắp cả nước nhằm đảm bảo các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương dự kiến vào ngày 13/5 tới sẽ diễn ra suôn sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trại Aguinaldo, người phát ngôn AFP Domingo Tutaan cho biết: "Tình trạng báo động đỏ được ban bố nhằm đảm bảo rằng tất cả các đơn vị trong AFP sẵn sàng trực chiến phục vụ cuộc bầu cử vào ngày 13/5 tới."

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, Thiếu tá Emmanuel Garcia cũng cho biết quân đội đã tuyên bố tình trạng báo động đỏ trong tất cả các doanh trại, khu vực và các đơn vị trên toàn quốc từ 4 giờ sáng 10/5 cho đến 4 giờ sáng ngày 15/5.

Trước đó, Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết tính tới nay trên cả nước đã xảy ra 66 vụ bạo lực liên quan tới bầu cử, làm 44 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục