Philippines cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc

Lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Trung Quốc của Philippines bao gồm tất cả các loài chim nuôi và hoang dã cũng như trứng và thậm chí cả tinh dịch có nguồn gốc Trung Quốc.
Philippines cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc ảnh 1Gia cầm được bày bán trên đường phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Philippines (DOA) ngày 21/1 cho biết bộ đã cấm nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm liên quan từ Trung Quốc sau khi khẳng định đợt bùng phát dịch cúm gia cầm chủng H5N2 tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.

Lệnh cấm do Bộ trưởng Nông nghiệp Proceso Alcala ban hành, bao gồm tất cả các loài chim nuôi và hoang dã cũng như trứng và thậm chí cả tinh dịch có nguồn gốc từ gia cầm ở Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp quyết định thi hành lệnh cấm sau khi nhận được báo cáo chính thức từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh động vật Trung Quốc và Cục Thú y trong tháng 12/2013, xác nhận sự bùng phát virus cúm gia cầm chủng H5N2 ở gia cầm tại ba ngôi làng tỉnh Hà Bắc.

Theo báo cáo, hơn 100.000 con gà trong khu vực đã bị tiêu hủy để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Lệnh cấm này chỉ là tạm thời, tuy nhiên chưa xác định ngày dỡ bỏ.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, năm 2013, quốc gia đông dân nhất thế giới này có 144 trường hợp nhiễm cúm H7N9, trong đó có 46 ca tử vong.

Từ đầu năm 2014 đến nay, ít nhất sáu ca tử vong do cúm gia cầm ở Trung Quốc đại lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục