Philippines chỉ chấp nhận hộ chiếu điện tử từ 2015

Bắt đầu từ tháng 10/2015, các cơ quan nhập cư Philippines sẽ chỉ chấp nhận hộ chiếu điện tử bởi các hộ chiếu cũ sẽ bị loại bỏ.

Bộ Ngoại giao Philippines(DFA) vừa công bố, bắt đầu từ tháng 10/2015, các cơ quan nhập cư Philippines chỉ chấp nhận hộ chiếu điện tử bởi vì các hộ chiếu cũ sẽ bị loại bỏ.

Bộ trên cho biết, theo các quy định của DFA và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), tất cả các hộ chiếu không đọc được bằng máy sẽ không được phép sử dụng từ sau ngày 31/10/2015 và sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào ngày 24/11/2015.

Bộ cũng quy định, tất cả các công dân Philippines mang hộ chiếu có thể đọc được qua máy (hộ chiếu màu xanh lá cây và hộ chiếu màu nâu) sẽ không được phép xin gia hạn hộ chiếu sau ngày 31/10/2014.

Hộ chiếu cũ đã hết hạn hoặc còn lại sáu tháng trước khi hết hạn chỉ có thể được gia hạn trong một vài trường hợp như người thân trong gia đình của người lao động Philippines ở nước ngoài (OFW) bị mất, trường hợp cấp cứu của người lao động Philippines ở nước ngoài đòi hỏi phải điều trị ở một nước khác, OFWs trở lại lao động ở nước ngoài, và OFWs ở Trung Đông được hồi hương.

DFA cho rằng, quy định liên quan đến những trường hợp này sẽ được thực hiện nghiêm túc và các giấy tờ thích hợp sẽ phải xuất trình là các giấy tờ như giấy chứng tử, hợp đồng lao động hợp lệ, giấy chứng nhận y tế, vé máy bay đã được xác nhận.

Bộ cũng yêu cầu những người vẫn giữ hộ chiếu cũ nên làm thủ tục xin cấp hộ chiếu điện tử càng sớm càng tốt trước khi hết hạn để tránh sự cố bất tiện tại các sân bay kể từ sau tháng 10/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục