Philippines có thể phải nhập khẩu thêm gạo do bão

Philippines có thể sẽ phải nhập khẩu thêm lương thực trong nửa đầu năm 2010 sau khi hai cơn bão lớn tàn phá các cánh đồng lúa ở nước này.
Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Arthur Yap ngày 4/10 cho biết Philippines có thể sẽ phải nhập khẩu thêm lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu của Manila trong nửa đầu năm 2010 sau khi hai cơn bão lớn tàn phá các cánh đồng lúa ở nước này.

Theo ông Yap, bão Ketsana đã làm hỏng 285.000 tấn lúa, tương đương lượng tiêu thụ của cả nước trong vòng 5 ngày. Tính đến nay, thiệt hại sơ bộ đối với mùa màng do cơn bão gây ra lên tới 5,5 tỷ peso (117 triệu USD).

Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Từ đầu năm đến nay, Philippines đã nhập gần 1,8 triệu tấn gạo.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Philippines ngày 4/10 cho biết bão Pama đã suy yếu và đang di chuyển về phía Tây Bắc sau khi quét qua khu vực Đông Bắc, làm 5 người thiệt mạng.

Đài Loan đã cảnh báo các ngư dân do lo ngại bão Pama có thể sẽ tiến vào vùng biển phía Nam hòn đảo này trong thời gian tới.

Hiện nhiều vùng ở miền Bắc Philippines vẫn trong tình trạng mất điện và mất liên lạc với bên ngoài do ảnh hưởng của bão Pama. Gần 170.000 cũng đã phải sơ tán.

Ngày 4/10, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Tây Papua ở miền Đông Indonesia, cách khu vực động đất trên đảo Sumatra hôm 30/9 khoảng 3.500km.

Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết thời hạn "tình trạng khẩn cấp" đối với khu vực động đất ở Sumatra sẽ kéo dài ít nhất 2 tháng.

Điều phối viên vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Indonesia El-Mostafa Benlamlih cho biết hiện còn khoảng 3.000-4.000 người bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi trong các đống đổ nát do trận động đất gây ra. Số người thiệt mạng được thông báo là 1.100 người, song con số này có thể lên tới hơn 2.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục