Philippines có Tư lệnh Lực lượng vũ trang mới

Tổng thống Philippines đã bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng vũ trang mới, thay Tướng Victor Ibrado sẽ nghỉ hưu vào ngày 10/3 tới.
Tổng thống Philippines, bà Gloria Macapagal-Arroyo đã bổ nhiệm Tư lệnh Lục quân, Trung tướng Delfin Bangit làm Tư lệnh Lực lượng vũ trang thay Tướng Victor Ibrado sẽ nghỉ hưu vào ngày 10/3 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn ngày 8/3, phó phát ngôn viên tổng thống, Gary Olivar cho biết Tổng thống Arroyo đã cân nhắc nhiều yếu tố để lựa chọn ông Bangit vào vị trí Tư lệnh Lực lượng vũ trang, trong đó có việc ông này sẽ được các sĩ quan quân đội cấp cao khác chấp thuận.

Về phần mình, Tướng Bangit hoan nghênh quyết định bổ nhiệm này và nguyện "phục vụ lợi ích của dân tộc và nhân dân Philippines."

Cùng ngày, Tổng thống Arroyo cũng thông báo một số thay đổi nội các, theo đó Bộ trưởng Thương mại Peter Favila chuyển sang lãnh đạo Ủy ban Tiền tệ, trong khi Bộ trưởng Giáo dục Jesli Lapus sẽ thay thế vị trí của ông Phavila tại Bộ Thương mại và Công nghiệp.

Bà Arroyo cũng bổ nhiệm Trợ lí tổng thống về giáo dục Mona Valisno làm Bộ trưởng Giáo dục nước này.

Liên quan đến chiến dịch truy quét khủng bố, cảnh sát Philippines cho biết lực lương an ninh nước này đã bắt giữ một tay súng phiến quân bị tình nghi dính líu đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở miền Nam nước này.

Kẻ tình nghi, Aladdin Dumpao, không chống cự khi bị bắt sau khi quân đội và cảnh sát bao vây nơi ẩn náu của hắn trong cuộc truy quét hôm 7/3 ở một ngôi làng thuộc tỉnh Sultan Kudarat, trên đảo Mindanao.

Cảnh sát cho biết Dumpao, thành viên nhóm phiến quân lớn nhất tại nước này, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), đã được huấn luyện chế tạo bom ở  Kandahar, Afghanistan, hồi đầu thập niên 1990.

Nhà chức trách cũng tìm thấy tại nơi ẩn náu của Dumpao nhiều bộ phận để chế tạo lựu đạn và nguyên liệu sản xuất bom.

Một quan chức cảnh sát khẳng định Dumpao có dính líu đến các vụ đánh bom xảy ra trước đây trong vùng và cảnh sát đang xác minh các báo cáo nói rằng Dumpao có liên hệ với tổ chức khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục