Philippines đặt mục tiêu đón 10 triệu khách quốc tế

Bộ Du lịch Philippines công bố Kế hoạch phát triển theo đó đặt mục tiêu 10 triệu du khách quốc tế và 56 triệu khách nội địa vào 2016.
Bộ Du lịch Philippines vừa công bố Kế hoạch phát triển du lịch quốc gia (NTDP), theo đó đặt mục tiêu đạt 10 triệu du khách quốc tế và 56 triệu khách nội địa vào năm 2016.

Mục tiêu du khách quốc tế năm 2013 sẽ tăng từ 4,3 triệu trong năm 2012 lên 5,5 triệu lượt khách, với lượng khách du lịch trong nước dự kiến sẽ tăng từ 40,7 triệu năm ngoái lên 44,1 triệu năm nay.

Đứng đầu nguồn khách du lịch quốc tế đến Philippines là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, và Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Du lịch Daniel G. Corpuz đã đưa ra ba chiến lược quan trọng để đạt được mục tiêu tăng lượng khách du lịch, bao gồm: phát triển và tiếp thị các sản phẩm du lịch cạnh tranh và các điểm đến; nâng cao tiếp cận thị trường, kết nối, và cơ sở hạ tầng nơi đến; và cải thiện quản trị thể chế và nguồn nhân lực.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Du lịch Roland Cañizal nhấn mạnh sự cần thiết hội nhập hơn nữa của các cơ quan chính phủ để phân bổ nguồn lực thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch ở Philippines.

Ngoài việc nâng cấp các sân bay chính trên khắp Philippines, ông Cañizal còn nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy các điểm du lịch.

Thứ trưởng Corpuz cho rằng Philippines phải vượt ra khỏi suy nghĩ "các kỳ nghỉ bãi biển" và các sản phẩm do Bộ Du lịch xác định sẽ bao gồm du lịch văn hóa, du lịch tắm nắng và bãi biển tự nhiên, du lịch vui chơi giải trí, du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị và các sự kiện khác), chăm sóc sức khỏe, lặn và du lịch thể thao biển; và du lịch giáo dục./.

Kim Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục