Philippines lo ngại ngư dân dính mảnh vỡ tên lửa

Philippines đã kêu gọi các ngư dân nước này cần tránh xa khu vực phía Bắc bờ biển Luzon,nơi mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên có thể rơi xuống.
Các quan chức Philippines đã kêu gọi các ngư dân nước này cần tránh xa khu vực phía Bắc bờ biển Luzon, do lo ngại các mảnh vỡ từ quả tên lửa do Triều Tiên phóng lên ngày 12/12 có thể sẽ rơi xuống khu vực đảo này. "Triều Tiên đã phóng tên lửa vào lúc 8h49 theo giờ Philippines. Nó sẽ bay tới địa phận của chúng tôi trong vòng 30 phút" - lãnh đạo lực lượng phòng vệ dân sự Benito Ramos nói. Triều Tiên đã chính thức xác nhận vụ phóng tên lửa mang vệ tinh, vốn bị cộng đồng quốc tế xem là màn thử tên lửa đạn đạo trá hình. Ramos nói rằng Philippines không có công nghệ để theo dõi đường bay của tên lửa và đã đề nghị Hàn Quốc giúp đỡ. Trong khi đó, Nhật Bản cho biết đã xác định được các địa điểm rơi của tên lửa Triều Tiên đó là ở trên biển Hoàng Hải cách Bán đảo Triều Tiên 200km về phía Tây, trên biển Hoa Đông, cách bán đảo Triều Tiên 300km về phía Tây nam và trên Thái Bình Dương, cách Philippines 300km về phía Đông. Các mảnh tên lửa này được cho là đã tách rời nhau và rơi xuống từ lúc rời bệ phóng cho đến 10 giờ 5 phút./.
Philippines lo ngại ngư dân dính mảnh vỡ tên lửa ảnh 1

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục