Philippines: Phà chở hơn 800 hành khách bị chìm

Ít nhất 2 du khách thiệt mạng, 3 người khác bị thương và khoảng 800 hành khách đã được cứu vớt, khi phà "Superferry 9" của Philippines bị chìm.
Ít nhất đã có 2 du khách thiệt mạng, 3 người khác bị thương và khoảng 800 hành khách đã được cứu vớt, khi chiếc phà "Superferry 9" chở 847 hành khách của Philippines bị nghiêng và chìm sáng 6/9 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Zamboanga, thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết "Superferry 9" bị chìm khi đang trên đường từ thành phố cảng General Santos miền Nam đến cảng miền Trung Iloilo của nước này.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, chiếc phà trên đã phát tín hiệu cứu nguy khẩn cấp lúc 4 giờ sáng (20h00 giờ GMT) khi bị nghiêng ngả do biển động. Thủy thủ đoàn gồm 117 người đã cố cứu con phà. Một số hành khách đã nhảy xuống biển do hoảng loạn khi phà bắt đầu nghiêng.

Người phụ trách lực lượng bảo vệ bờ biển, Thiếu tướng Hải quân Rudy Isorena cho hay nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ và thời tiết trong khu vực này không diễn biến quá tệ.

Tuy nhiên, theo cơ quan dự báo thời tiết địa phương, trận bão nhiệt đới Dujuan, ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Philippines, đã khiến các đợt gió mùa Tây Nam mạnh lên, gây ra thời tiết xấu trên toàn lãnh thổ Philippines .

Phà là phương tiện giao thông vận tải chính đối với 92 triệu dân Philippines. Các vụ tai nạn chết người cũng thường xuyên xảy ra trên các tuyến giao thông đường biển, đặc biệt trong mùa mưa bão giữa năm.

Thảm họa trên biển nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra tại phía Nam thủ đô Manila của Philippines năm 1987, khi một con phà chở du khách đi nghỉ lễ Giáng sinh đâm phải một tàu chở dầu, làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

Mùa hè năm ngoái, một trận bão lớn cũng đã nhấn chìm chiếc phà chở 862 hành khách ở bờ biển miền Trung Philippines làm hơn 800 người bị chết hoặc vẫn đang thuộc diện bị mất tích./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục