Philippines phá sào huyệt chính của Abu Sayyaf

Quân đội đã tiêu diệt 19 tay súng  trong chiến dịch công phá thành trì của tổ chức phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trên đảo Jolo.

Quân đội Philippines ngày 21/9 cho biết đã tiêu diệt 19 tay súng trong chiến dịch công phá thành trì của tổ chức phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trên đảo Jolo ở miền Nam nước này.

Trung tướng Benjamin Dolorfino, chỉ huy các lực lượng vũ trang ở miền Nam Philippines, cho biết ngày 20/9, hàng trăm binh sỹ với sự yểm trợ của các máy bay ném bom Rronco OV-10 đã chiến đấu hơn 6 giờ liền để đánh bật khoảng 200 tay súng phiến quân cố thủ tại các ngọn đồi gần thị trấn Indanan trên đảo Jolo.

Theo Tướng Dolorfino, với các boongke vững chắc cùng một hệ thống địa đạo, căn cứ này của Abu Sayyaf đủ sức chứa khoảng 500 tay súng. Sau hai đợt không kích, quân đội đã chiếm giữ căn cứ này.

Tướng Dolorfino nhấn mạnh: "Chiến thắng này hết sức quan trọng vì đây là sào huyệt chính của lực lượng Abu Sayyaf." Ông cũng cho biết quân đội đang tiếp tục truy lùng những kẻ chạy trốn.

Jolo là thành trì của lực lượng Abu Sayyaf, nhóm phiến quân Hồi giáo gồm khoảng 400 tay súng bị cáo buộc là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đánh bom, chặt đầu và bắt cóc người Philippines cũng như người nước ngoài. Mỹ đưa nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tháng ba vừa qua, nhóm này bắt cóc ba giáo viên tiểu học và đe dọa sẽ chặt đầu các con tin nếu không nhận được khoản tiền chuộc 10 triệu peso (tương đương 200.000USD).

Theo tin ban đầu, những kẻ bắt cóc đã đưa các con tin tới Basilan, song quân đội ngày 21/9 cho biết hiện chưa xác định được địa điểm 3 con tin này bị giam giữ và quân đội đang tiếp tục thu thập thông tin để tìm cách giải cứu con tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục