Philippines sẽ xóa sổ Abu Sayyaf cuối năm nay

Quân chính phủ Philippines đang siết chặt vòng vây đối với nhóm Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf và đến cuối năm nay sẽ tiêu diệt nhóm này.
Người phát ngôn quân đội Philippines, Trung tá Romeo Brawner, ngày 20/7 tuyên bố quân chính phủ đang siết chặt vòng vây đối với nhóm Hồi giáo vũ trang Abu Sayyaf tại khu vực Mindanao, miền Nam Philippines, và đến cuối năm nay sẽ tiêu diệt nhóm này.

Theo ông Brawner, chiến lược mới nhất của chính phủ là phối hợp hành động quân sự với giải quyết đói nghèo ở miền Nam Philippines để tiêu diệt tận gốc nhóm Abu Sayyaf.

Cùng ngày 20/7, tỉnh trưởng tỉnh Sulu miền Nam Philippines, ông Abdusakur Tan cho biết sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh để hỗ trợ chiến dịch của quân đội xóa sổ Abu Sayyaf vào cuối năm nay.

Nhóm vũ trang Abu Sayyaf có khoảng 400 tay súng tập trung ở đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu, đảo Basilan kế cận và bán đảo Zamboanga thuộc khu vực Mindanao. Nhóm này bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vì đã tiến hành các vụ đánh bom, bắt cóc tống tiền và hành quyết con tin.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn tỉnh Sulu từ tháng ba khi Abu Sayyaf đe dọa chặt đầu ba nhân viên Hội Chữ thập đỏ bị nhóm này bắt làm con tin. Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ con tin nghiêm trọng nhất ở Philippines trong những năm gần đây.

Mặc dù tất cả ba con tin trên đã được thả, song ông Tan tuyên bố tình trạng khẩn cấp chưa chấm dứt.

Hàng nghìn lính thủy đánh bộ, binh sĩ quân đội và cảnh sát Philippines đã được triển khai tại đảo Jolo để tiến hành truy quét các tay súng Abu Sayyaf. Cuối tuần qua, thêm 600 lính quân đội được triển khai đến Jolo và Basilan, ngoài ra 200 cảnh sát đặc nhiệm sẽ được gửi đến Basilan trong vài tuần tới.

Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt Abu Sayyaf, quân đội cũng được lệnh truy lùng ba thành viên quan trọng của mạng lưới Jemaah Islamiyah, nhóm bị nghi ngờ liên quan đến vụ đánh bom hai khách sạn tại thủ đô Jakarta của Indonesia tuần trước. Có tin các đối tượng này đang lẩn trốn cùng các tay súng Abu Sayyaf.

Trước đây, nhiều cuộc tấn công lớn nhằm xóa sổ nhóm Abu Sayyaf đều thất bại. Năm 2006, chiến dịch “Tối hậu thư Oplan” được Mỹ hậu thuẫn kéo dài một tháng đã tiêu diệt được thủ lĩnh Khadaffy Janjalani và một số tên chỉ huy khác của Abu Sayyaf, nhưng sau đó lại có những thủ lĩnh mới chỉ huy nhóm này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục